An Giang: Trưởng phòng Giáo dục huyện bị khai trừ khỏi Đảng

Thứ Ba, 15/01/2008, 08:08
Tỉnh ủy An Giang vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Thạc - Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục huyện Chợ Mới vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong công tác.

Cụ thể, không báo cáo tham mưu kịp thời đến UBND huyện để xử lý tiền nợ chế độ chính sách của giáo viên với số tiền trên 4,454 tỷ đồng trong thời gian dài; tự lập hồ sơ, chỉ đạo kế toán xuất chi 300 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục mua đất và nhà của bà Ngô Thanh Thủy (ngụ ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nhằm di dời 2 căn nhà trước mặt tiền Trường Tiểu học Phù Đổng, nhưng không xin phép UBND huyện, trong khi đó đất và nhà của bà Thủy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, hiện nay không có nhà và đất cho trường tiểu học…

Ông Lê Ngọc Thạc thiếu thành khẩn, có hành vi đối phó, che giấu khuyết điểm với tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của ngành, địa phương và không còn đủ tư cách đảng viên

N.T.
.
.
.