An Giang: Trên 61 tỷ đồng ủng hộ "Ngày vì người nghèo"

Thứ Tư, 15/12/2010, 10:26
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh An Giang năm 2010 đã nhận được sự đóng góp trên 61 tỷ đồng. Ngoài tổ chức cất nhà Đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, lũ lụt…, công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Thanh Dân - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, trong năm 2010, kết quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" tăng hơn 8,5 tỷ đồng so với năm 2009, đạt trên 61 tỷ đồng. Nhờ đó, UBMTTQVN tỉnh đã phân bổ cất mới được gần 1.500 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá mỗi căn trên 20 triệu đồng; sửa chữa 708 căn nhà bị hư hỏng; hỗ trợ 1,4 tỷ đồng mua 36.950 thẻ BHYT cho người cận nghèo…

Riêng đối với các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, mỗi tỉnh 100 triệu đồng và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, mỗi tỉnh 50 triệu đồng.

Không chỉ chăm lo cho người nghèo trong nước, UBMTTQVN tỉnh An Giang còn mở rộng hợp tác và hỗ trợ cho nhân dân Lào và Campuchia. Trong đó, đã tặng 5 bộ máy tính cho tỉnh Champasak (Lào), gửi 10.000 USD giúp đỡ người dân Campuchia bị thảm họa giẫm đạp lên nhau ở thủ đô Phnompenh...

Trong năm, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tổ chức 2 chuyến thăm, hỗ trợ 400 phần quà trị giá 120 triệu đồng và khám bệnh, cấp thuốc cho 700 người nghèo gồm bà con Việt kiều và nhân dân Campuchia ở 2 tỉnh Kandal, Takeo…Sắp tới, UBMTTQ tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ 6 tỷ đồng để cất nhà cho các hộ nghèo theo chuẩn mới quy định tại QĐ167 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, hỗ trợ 600 triệu đồng để tiếp tục mua thêm thẻ BHYT cho hộ cận nghèo…

N.Thơ
.
.
.