An Giang: Thả con vích về biển

Thứ Ba, 08/10/2013, 13:16
Xác định con vích do anh Sang nuôi là loài động vật quý hiếm thuộc họ rùa, giá trị rất cao, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới (nguy cơ tuyệt chủng cao), cần được bảo vệ nghiêm ngặt, cơ quan chức năng vận động, anh Sang đã đồng ý mang con vích đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) để thả về biển trong tình trạng khỏe mạnh.

Từ thông tin trên Báo CAND về trường hợp anh Nguyễn Thanh Sang (ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, An Giang) nuôi thành công con vích quý hiếm, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang kết hợp với chính quyền địa phương đã đến tận nơi xem xét.

Qua kiểm tra, so sánh, xác định đây là loài động vật quý hiếm thuộc họ rùa, giá trị rất cao, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới (nguy cơ tuyệt chủng cao), cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi được các cơ quan chức năng vận động, anh Sang đã đồng ý mang con vích đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) để thả về biển trong tình trạng khỏe mạnh.

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang đã hỗ trợ gia đình anh Sang tiền công nuôi và bảo vệ con vích này

V.Đức – N.C.
.
.
.