An Giang: Nhiều người mắc bệnh trợn mắt, méo miệng

Thứ Ba, 11/12/2007, 10:20
Một căn bệnh lạ với các triệu chứng trợn mắt, méo miệng, người đờ đẫn... đang gây hoang mang cho người dân ấp 2, xã Phước Hưng, huyện An Phú (An Giang).

Trường hợp bệnh đầu tiên được phát hiện hôm 5/12 và nhanh chóng lan ra ngoài phạm vi xã. Đến chiều tối qua 10/12, đã có 34 người (từ 6 tháng tuổi đến 46 tuổi) nhập bệnh viện huyện.

Bác sĩ Phan Vân Điền Phương, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, chẩn đoán: “Các triệu chứng lâm sàng khiến chúng tôi nghĩ nhiều đến bệnh viêm não Nhật Bản”. Tuy nhiên, đã có một trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh viêm não Nhật Bản.

Lo sợ trước căn bệnh lạ, mấy ngày qua đã có hơn 100 học sinh ở địa phương bỏ học; có lớp vắng quá nhiều, giáo viên phải vận động học sinh trở lại trường

Theo Tấn Đức (Tuổi trẻ)
.
.
.