Ai biết phần mộ liệt sỹ Phạm Văn Thuần ở đâu?

Thứ Tư, 09/07/2008, 08:38
Liệt sỹ Phạm Văn Thuần, bí danh Nguyễn Chiến Khu; sinh năm:  1916; quê quán: Thôn Hạ Tập, xã Tràng An, huyện Thái Anh (cũ) nay là Thái Thụỵ, tỉnh Thái Bình. Vào bộ đội Vệ quốc đoàn trước cách mạng tháng Tám; chức vụ: Đại đội trưởng; đơn vị: Sư đoàn 320, E 64, sau đó thuộc đơn vị F320, E803, D39.

Năm 1946 đi Nam tiến. Năm 1952, gia đình nhận được tin ông đang ở Hòa Vang, Đà Nẵng rồi từ đó bặt tin. Năm 1972, gia đình nhận được Giấy báo tử, báo tin ông hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Ai biết phần mộ liệt sỹ Thuần ở đâu hãy báo tin cho gia đình qua Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội điện thoại 04.9420.595. Gia đình trân trọng cảm ơn!

Ban BĐ
.
.
.