Ách tắc giao thông vì vụ cháy nhà ven đường

Chủ Nhật, 21/12/2008, 17:55
Đám cháy tại một ấp ven quốc lộ 80 thuộc địa bàn TP Cần Thơ đã thiêu rụi 6 căn nhà tạm ở mé sông. Lửa, khói bao trùm lên đoạn đường QL 80, nên không có lái xe nào dám băng ngang, làm cho ách tắc giao thông.

Lúc 13h20 ngày hôm nay, 21/12, trên quốc lộ 80 (QL80) , thuộc địa bàn ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ xảy ra vụ hỏa họan làm 6 căn nhà bị cháy rụi.

Giao thông trên tuyến QL 80 thuộc địa bàn này đã bị ách tắc cục bộ hơn 1 giờ đồng hồ. Đám cháy được dập tắt sau 45 phút bằng lực lượng tại chỗ.

Theo quan sát tại hiện trường, 6 căn nhà bị cháy rụi do người dân mới cất bằng vật liệu dễ cháy như vách gỗ, lợp mái tôle, nằm trên tuyến QL80, nhưng ở mé sông.

Điểm cháy nằm cách trạm thu phí QL 80 khoảng 6 km về phía tỉnh Kiên Giang. Thời điểm phát sinh cháy vào buổi trưa nắng nóng, hanh khô, trong khi lực lượng tại chỗ chữa cháy có phương tiện chữa cháy quá thô sơ, nên không kịp thời khống chế được ngọn lửa, khiến lửa bùng phát dữ dội.

Nhờ các phương tiện ghe tàu trên sông hỗ trợ bơm nước từ dưới sông chữa cháy, nên đã không lan sang những căn nhà khác.

Ước tính ban đầu, tuy không bị thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Khả năng vụ cháy do bị chập điện gây ra.

Theo Công an huyện Vĩnh Thạnh, do địa hình quá phức tạp, các nhà nằm ven sông, gió lớn nên ngọn lửa phát nhanh và lan sang các nhà lân cận.

Thậm chí lửa, khói bao trùm lên đoạn đường QL 80, nên không có lái xe nào dám băng ngang, làm cho ách tắc giao thông. Hiện Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Văn Đức
.
.
.