ADB tài trợ 71 triệu USD phát triển giáo dục trung học

Thứ Năm, 24/12/2009, 18:05
Ngày 23/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và ông Ayumi Konishi-Giám đốc Quốc gia, Trưởng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam vừa ký hiệp định vay trị giá 71 triệu USD cho Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học (SESPD).

Mục tiêu của Chương trình SESPD nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục trung học của Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh nước ta đang trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Tổng chi phí của chương trình SESPD có giá trị tương đương 71 triệu USD, trong đó các khoản cho vay của ADB trị giá 60 triệu USD và 11 triệu USD từ đóng góp của Chính phủ...

P.V
.
.
.