Thừa Thiên - Huế:

84 hộ dân có thể bị sạt lở nhà bất cứ lúc nào

Thứ Sáu, 26/11/2004, 07:29
Lượng mưa lớn của tháng 11 năm nay làm bờ biển thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Hải Dương, huyện Hương Trà, sạt lở nghiêm trọng. Trong vòng 5 năm trở lại đây, biển đã liên tục xâm thực vào bờ làm sụp đổ gần 100 ngôi nhà, hàng chục ha rừng phi lao chắn cát bị sóng cuốn ra biển.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, 56 hộ dân  nằm trong khu vực nguy hiểm đã được di dời vào khu tái định cư ở thôn Thai Dương Hạ Trung. Ông Trần Đe, một ngư dân ở thôn Thai Dương Hạ Nam, kể: "Gần 70 năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy biển giận dữ như mấy năm gần đây. Ngay cả ngọn hải đăng được xây dựng kiên cố cũng bị sóng đánh sập...".

Hiện tại, thôn Thai Dương Hạ Nam vẫn còn 84 hộ dân nằm sát bờ biển đang ngày đêm phải đối mặt với nạn sạt lở. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch UBND xã Hải Dương cho hay, mỗi khi có áp thấp nhiệt đới, bà con nơm nớp lo sợ biển lấn sâu vào đất liền. Trong đợt áp thấp giữa tháng 11, nước biển dâng cao, tràn vào tận sân nhà dân.

Trước nguy cơ xâm thực của biển trong mùa mưa, chính quyền địa phương đã thành lập Đội  tìm kiếm cứu nạn gồm 36 người (mỗi thôn bố trí 1 tổ) là nhân dân và các đoàn thể  cùng tham gia. Lúc có việc khẩn cấp, Đội cứu hộ cùng bà con sẽ huy động thuyền từ 22 CV trở lên để ứng cứu

Phan Thanh
.
.
.