8 người chết, bị thương trong tai nạn mỏ đá

Thứ Ba, 05/08/2008, 08:55
Chiều qua, 4/8, tại mỏ đá núi Vức, xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tại nạn nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Theo ông Nguyễn Bá Tiếp (công nhân khai thác đá) là người chứng kiến vụ việc cho biết: Khoảng hơn 16h ngày 4/8, khi công nhân đánh mìn, đá rơi từ trên đỉnh núi xuống khiến 3 công nhân chết ngay tại chỗ là: Lê Văn Bình, (ở huyện Như Thanh) Nguyễn Đăng Lợi và Lê Văn Nguyên ở huyện Triệu Sơn.

Còn 5 người khác bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh là: Lưu Văn Liên (37 tuổi) quê ở huyện Nông Cống, Lê Văn Hiệp (27 tuổi) ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Lê Văn Thiện (38 tuổi), Nguyễn Bá Dương (37 tuổi) đều ở xã Hoàng Sơn (Nông Cống) và Vũ Văn Diện (40 tuổi) quê ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa.

Bác sỹ Trần Mạnh Thiết, Phó trưởng khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực - Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho biết: Các nạn nhân Liên, Hiệp và Thiện nhập viện trong tình trạng đầu và vùng hàm mặt sưng nề, biến dạng, mồm, tai, mũi đều bị chảy máu, mạch và huyết áp bằng không rất nguy kịch.

Hai bệnh nhân Liên và Hiệp được chẩn đoán sốc do đa chấn thương. Bệnh nhân Liên bị dập nát cánh cẳng tay phải, gẫy làm nhiều khúc.

Còn bệnh nhân Thiện bị liệt hai chân do chấn thương cột sống nặng và bị biến dạng cột sống thắt lưng, mất vận động. Bệnh nhân Diện thì bị chấn thương vùng đầu và gẫy xương đùi phải.

Riêng bệnh nhân Nguyễn Bá Dương bị thương ở vai trái, nhẹ hơn các bệnh nhân khác.

Hiện tại, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đang tập trung chữa trị để cứu các bệnh nhân

L.Q.
.
.
.