7.820 người được đặc xá, tha tù đợt tháng 5/2005

Thứ Sáu, 29/04/2005, 08:39
Chiều 27/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước cùng Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố các Quyết định số 374 và số 375 về đặc xá đợt tháng 5/2005.

Chủ trì cuộc họp báo có các đồng chí: Nguyễn Văn Bích, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá TW; Lê Văn Bàng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá TW.

Đợt này có tổng số 7.820 người được đặc xá (trong đó có 7.551 người được đặc xá tha tù trước thời hạn và 69 người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù).

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết: Trong đợt đặc xá tha tù lần này có 19 người nước ngoài, 3 người thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia; 13 người khác phạm tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Chính nhờ làm tốt công tác "hậu đặc xá" nên chỉ có 0,76% số người được đặc xá tha tù trong 2 đợt vừa qua tái phạm tội, ANCT và TTATXH được giữ vững.

* Trong số các phạm nhân được đặc xá đợt này có Phạm Sỹ Chiến (thụ án tại Trại giam Thanh Xuân) phạm tội nhận hối lộ; Trần Thị Thương (Trại giam Thủ Đức), vợ Tăng Minh Phụng, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN, đã bồi thường dân sự 1.939.000 USD; Trần Phi Hùng (Trại giam Nam Hà), phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bồi thường dân sự 17,064 tỷ đồng; Nguyễn Mạnh Trung (Trại giam T17)...

Tính chung 3 đợt đặc xá vừa qua, các phạm nhân đã bồi thường dân sự gần 400 tỷ đồng..

P.V.
.
.
.