78 sếu đầu đỏ bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thứ Bảy, 04/04/2009, 12:07
Thông tin từ Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) cho biết, trong 3 ngày qua, một lượng lớn sếu đầu đỏ bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim, tập trung nhiều nhất tại phân khu A1 và khu A5.

Chỉ trong ngày 31/3, cán nhân viên đã thống kê có 78 sếu đầu đỏ.

Theo dự đoán của Ban Giám đốc, trong tháng 4 này, lượng sếu đầu đỏ tiếp tục bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim, tăng số lượng đàn sếu lên khoảng 200 con.

Vườn Quốc gia Tràm Chim hiện có trên 250 loài chim. Ngoài sếu đầu đỏ, các loại chim quý hiếm khác như già đẩy, điển điển, giang sen v.v... về sinh sống ngày càng nhiều

N.G.
.
.
.