700 tấn trái cây đã được tiêu thụ tại "Lễ hội trái cây Nam Bộ" năm 2007

Thứ Tư, 20/06/2007, 16:47
Chợ trái cây có 50 gian hàng được bố trí thành từng phố trái cây riêng biệt với nhiều thương hiệu mới lạ đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau so với lễ hội năm 2006: Ổi xá lị nghệ Tân Hưng, vú sữa Lò ràn Vĩnh Kim, mít tố nữ Lái Thiêu, Thốt Nốt của An Giang…

Sáng 19/6, lễ bế mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2007 được tổ chức hoành tráng tại khu du lịch Suối Tiên, TP Hồ Chí Minh.

Được biết, đây là lần thứ 10 Lễ hội trái cây Nam Bộ được tổ chức và được coi là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng trong năm của thành phố.

Lễ hội năm nay được khai mạc đúng vào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn khách tham quan.

Chợ trái cây có 50 gian hàng được bố trí thành từng phố trái cây riêng biệt với nhiều thương hiệu mới lạ đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau so với lễ hội năm 2006: Ổi xá lị nghệ Tân Hưng, vú sữa Lò ràn Vĩnh Kim, mít tố nữ Lái Thiêu, Thốt Nốt của An Giang…

Tham gia Hội thi "Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây" có 66 tác phẩm, Hội thi "Nghệ thuật cắt tỉa trái cây" có 25 tác phẩm.

Tại cuộc thi "Cắt tỉa trái cây nghệ thuật 2007" có 30 nghệ nhân được nhận khen thưởng của Ban tổ chức.

Tại Hội thi "Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây" có 17 nghệ nhân đoạt các huy chương vàng, bạc, đồng.

Trong đó, nghệ nhân Trần Văn Làm với tác phẩm "Đất nước nở hoa" đoạt giải thưởng cao nhất: Huy chương vàng tại bảng A với trị giá 9 triệu đồng. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Ngọc Tròn đoạt Huy chương bạc với hai tác phẩm: "Hội nhập thành công - Phát triển bền vững" và "Tam linh xuất thế"

N.Hoa
.
.
.