60.530 lao động đã đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay

Thứ Ba, 06/09/2011, 09:46
Riêng trong tháng 8, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, đã đưa được 6.178 người. Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất: 3.169 người...

Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay là 60.530 người.

Trong đó, thị trường Đài Loan: 23.673 lao động, Hàn Quốc: 14.134 lao động, Malaysia: 6.664 lao động, Nhật Bản: 4.170 lao động, Ả rập Xê út: 2.789 lao động, Lào: 2.729 lao động, Campuchia: 1.752 lao động, Macao: 1.284 lao động, UAE: 867 lao động, CH Síp: 443 lao động, Israel: 278 lao động, Algeria: 204 lao động và các thị trường khác: 1.543 lao động.

Riêng trong tháng 8, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, đã đưa được 6.178 người. Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất: 3.169 người; Hàn Quốc: 593 người; Nhật Bản: 643 người; Malaysia: 778 người; Lào: 269 người; UAE: 62 người, Ả rập Xê út: 162 người, Macao: 95 người, Campuchia: 191 người, Israel: 93 người, CH Síp: 45 người, LB Nga: 38 người và các thị trường khác là 40 người.

Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn tiếp tục là một trong những chính sách quan trọng về giải quyết việc làm trong những năm tới

T.Uyên
.
.
.