6 người chết trong vụ TNGT thảm khốc ở Sóc Trăng

Thứ Sáu, 08/06/2007, 08:52

Xe khách Kim Yến mang BKS 69K-4898 chạy tuyến Cà Mau - TP Hồ Chí Minh đã đâm vào phía sau xe tải mang BKS 67L-4638 đang đậu phía lề đường bên phải làm chết tại chỗ 5 người, 1 người chết tại bệnh viện, 11 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương rất nặng.

TNGT này xảy ra vào khoảng 23h ngày 6/6, tại Km 2.152 + 200 QL 1A thuộc địa bàn ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tại hiện trường, sáng 7/6, ông Võ Hoàng Tuấn - Trưởng hạt Đường bộ 19-2 cho biết, xe tải đang đậu là của ông Lê Ngọc Tuấn ở thành phố Cần Thơ. Đây là xe phục vụ công trình thi công QL1A nhưng đã bị hỏng láp từ 3 ngày trước. Thay vì kéo xe vào đậu sát lề đường thì xe này đã đậu chiếm hết phần đường dành cho xe thô sơ và chỉ để báo hiệu một cách sơ sài bằng vài nhánh trâm bầu buộc ở đuôi xe.

Theo Phòng CSGT tỉnh Sóc Trăng, xe khách BKS 69K-4898 do tài xế Trần Tú Thanh Tâm, 27 tuổi, ngụ đường Trần Phú, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lái. Xe này xuất phát từ Bến xe Cà Mau lúc 21h, đến khoảng 23h thì gặp nạn.

Chiều tối 7/6, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Nguyễn Thanh Hoàng cho biết: Trong số 11 trường hợp bị thương có 2 người xin chuyển viện về Cà Mau, 4 người bị thương nặng vì gãy nhiều xương tay, xương chân đã qua cơn nguy kịch, đang được các y, bác sĩ chăm sóc đặc biệt

Nam Thơ
.
.
.