5 năm có hơn 1 triệu phụ nữ được học nghề và 81% có việc làm

Thứ Bảy, 17/10/2015, 11:26
Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN), sáng 17/9 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015” do Hội LHPNVN tổ chức.

Thiếu việc làm cho phụ nữ đang trở thành vấn đề bức thiết tại Việt Nam. Do vậy, đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm hướng tới là phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo, phụ nữ cận nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp chị em học nghề, hành nghề, tăng thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ, các cơ sơ doanh nghiệp của Hội phối hợp tổ chức dạy nghề và trực tiếp dạy nghề cho trên 1 triệu lao động nữ. Trung bình hàng năm đạt trên 162 nghìn người (vượt 300% mục tiêu đề án).

Đánh giá về kết quả, bà Bùi Thị Hoà, Phó chủ tịch Hội LHPNVN cho biết, trong hơn 1 triệu lao động nữ được dạy nghề thì có 81% có việc làm (vượt 11% so với mục tiêu).

Đề án được Chính phủ phê duyệt với tổng mức kinh phí là 306.395.254.087 đồng.

Trần Hằng
.
.
.