4 trường hợp bỏng nặng đang được Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc tích cực
>> Nổ tại nhà máy thép, 13 công nhân bỏng nặng
Trong đó, số bệnh nhân nặng có dấu hiệu nguy kịch đang được chăm sóc đặc biệt là 4 người, gồm: Hoàng Thanh Thịnh (49 tuổi, quê Hà Tĩnh, bỏng 85%); Nguyễn Văn Thái (23 tuổi, ngụ Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏng độ 2, 3, độ rộng 76%; Đoàn Lê Phương (23 tuổi, ngụ Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏng độ 2, độ rộng 61%) và Nguyễn Trọng Viễn (35 tuổi, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bỏng 52%.
Các y, bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. |
Tất cả 4 bệnh nhân trên đều có chẩn đoán mức độ bỏng thân thể từ 50% trở lên, mức độ bỏng sâu từ độ 2 tới độ 3. Một trường hợp bỏng đường hô hấp có dấu hiệu suy hô hấp, khó thở đang được chăm sóc tích cực đặc biệt như bệnh nhân Hoàng Thanh Thịnh có dấu hiệu nguy kịch, hôn mê vào đêm 12/4. Tình trạng tổn thương bỏng của bệnh nhân Thịnh được xác định là phần lớn lớp da thân thể đều bị bỏng độ sâu và kèm theo bỏng đường hô hấp, bệnh nhân này đã được mở nội khí quản, khơi thông đường thở. 4 trường hợp khác có chẩn đoán xác định bỏng dưới 20%, độ nông thì có dấu hiệu phục hồi và đáp ứng điều trị.
Để bảo đảm tối đa môi trường vô trùng cho các bệnh nhân, ngay từ đêm 12/4, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải cử riêng một nhóm lên túc trực tại khu vực Phòng chăm sóc đặc biệt của khoa, hạn chế người qua lại khu vực này, do đặc thù của tổn thương bỏng, các cơn sốc - nhiễm trùng rất nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân thường diễn tiến vào từ ngày thứ 3, thứ 4 của bệnh