Khánh Hòa:

4 tàu đánh cá bị nạn - 22 ngư dân mất tích

Thứ Hai, 14/03/2005, 14:44

Các tàu bị nạn tại vùng biển cách đảo Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 200 hải lý. Trên mỗi tàu đều có 8 ngư dân, tuy nhiên chỉ có 10 người may mắn được cứu sống.

Đó là các tàu mang ký hiệu KH-2269 của ông Lê Lên, trú ở khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, Nha Trang (Khánh Hòa); tàu KH-5056 của ông Trần Thưa, trú ở khóm Duy Hòa, Cồn Giữa, phường Xương Huân; tàu KH-3842 của ông Nguyễn Thanh Cảo và tàu KH-2195 của ông Huỳnh Quý, hai chủ tàu này đều trú ở khóm Duy Thanh, cồn Tân Lập, phường Xương Huân.

Trên chiếc tàu của gia đình ông Trần Thưa ở phường Xương Huân có 8 người đều là những người họ hàng ruột thịt, trong đó có hai con trai của ông là Trần Thiện Phương (33 tuổi) và Trần Thiện Thạch (32 tuổi). Tại nhà nạn nhân Trần Thanh Cảo (48 tuổi) là chủ tàu KH-3842 và cũng là thuyền trưởng, mọi người đang chờ đợi tin tức về những người mất tích. Anh Khánh, người may mắn thoát chết trên chiếc tàu này, đã cùng với ba người khác bám vào một chiếc phao lênh đênh trên biển 5 ngày 5 đêm, nhưng do ba người kia không còn sức nên họ đành phải buông tay và chìm dần xuống biển.

Từ sau khi nhận được thông tin 4 tàu đánh cá gặp nạn, đến nay, đã có 10 người được cứu vớt. Hiện đã tìm thấy hai xác tàu mang ký hiệu KH-2269 và KH-2195. Hai chiếc tàu này đang được các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm cách đưa vào đất liền và tiếp tục tìm kiếm những ngư dân mất tích

Khánh Ninh
.
.
.