4 nữ công nhân chết thảm tại "hồ tử thần" Bình Dương

Thứ Ba, 09/02/2010, 12:52
4 công nhân từ 20 - 22 tuổi cùng ngụ tỉnh Nghệ An, làm việc tại các công ty thuộc KCN Linh Trung (TP HCM), rủ nhau ra "hồ tử thần" Bình Dương để tắm. Do hồ sâu, nước lạnh và có thể không biết bơi, nên cả 4 người đã bị chết đuối.

Chiều 7/2, 4 công nhân là Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa (cùng 21 tuổi), Nguyễn Thị Lài (22 tuổi) và Nguyễn Thị Bình (20 tuổi), cùng ngụ tỉnh Nghệ An, làm việc tại các công ty thuộc KCN Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM), rủ nhau ra hồ tại địa bàn xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (mà người dân địa phương quen gọi là "hồ tử thần") để tắm.

Do hồ sâu, nước lạnh và có thể không biết bơi, nên cả 4 người đã bị chết đuối.

Trước đó đã có một vài người chết đuối tại hồ này, nên Ban bảo vệ hồ đã tiến hành rào xung quanh, để ngăn người xuống tắm, nhưng rất tiếc, tai nạn vẫn xảy ra.

Đề nghị lực lượng bảo vệ hồ tăng cường tuần tra nhắc nhở người dân không xuống hồ tắm, để tránh lặp lại những cái chết thương tâm trong thời gian tới

M.Đức
.
.
.