4 người nhập viện vì ngộ độc rượu

Thứ Sáu, 20/02/2009, 09:21
Bốn nạn nhân ngộ độc rượu là Huỳnh Văn Đ., Nguyễn Văn Ch. (cùng 34 tuổi), Dương Văn Th., Trần Văn Th. (cùng 36 tuổi), nhập viện tối 17/2 tại Bệnh viện TW Huế trong tình trạng chân, tay, miệng bị tê cứng, liên tục nôn mửa. Riêng Trần Văn Th. bị hôn mê sâu, nhịp thở rối loạn, trụy tim mạch phải đặt nội khí quản.

Đến chiều 18/2, sức khỏe ba nạn nhân Đ., C. và Dương Văn Th. dần ổn định, chuyển sang chăm sóc tại Khoa Nội tiêu hóa trước khi xuất viện.

Riêng Trần Văn Th. vẫn điều trị tại Khoa Cấp cứu Hồi sức, tiếp tục thở máy và được theo dõi đặc biệt do sức khỏe chưa hồi phục. Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu Hồi sức, nếu cấp cứu chậm, nạn nhân Trần Văn Th. đã tử vong.

Được biết, trước khi nhập viện, bốn nạn nhân đã uống nhiều bia và nửa chai rượu ngâm thuốc Bắc còn thừa từ sau mấy ngày Tết Nguyên đán. Trước đó, đêm mùng hai tháng Giêng, tại xã Hải Dương (huyện Hương Trà) từng xảy một vụ ngộ độc rượu tập thể làm ba người nhập viện, trong đó, hai người đã không qua khỏi.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, ở xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu tương tự làm 2 người chết

Công Bình
.
.
.