3.960 văn bản chưa bảo đảm tính hợp pháp

Thứ Bảy, 27/07/2013, 01:44
Qua kiểm tra của các bộ, ngành, địa phương, đã phát hiện 3.960 văn bản có dấu hiệu chưa bảo đảm tính hợp pháp, trong đó có 528 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nội dung và thẩm quyền.

Tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội, sáng 26/7, ông Trần Tiến Dũng, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn ngành tư pháp đã tiến hành thẩm định 4.065 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Bộ Tư pháp đã thẩm định 329 văn bản (có 21 điều ước quốc tế)...

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) đã kiểm tra 251.900 văn bản, trong đó các địa phương đã kiểm tra 251.002 văn bản. Qua đó, đã phát hiện 3.960 văn bản có dấu hiệu chưa bảo đảm tính hợp pháp, trong đó có 528 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nội dung và thẩm quyền.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Châu.

Theo Bộ Tư pháp, đến nay các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên tiếp tục phát triển với số lượng 675 tổ chức và 1.734 công chứng viên đang hành nghề. 

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm, như: tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ, Ban chỉ đạo của Chính phủ tham gia ý kiến Dự thảo sử đổi Hiến pháp năm 1992; hoàn thành các dự án luật được giao soạn thảo trong năm 2013 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng)...

Hải Châu
.
.
.