Long An:

32 học sinh và giáo viên bị ngất

Thứ Sáu, 25/03/2005, 08:20
Vào lúc 9h ngày 18/3, 32 em học sinh và một giáo viên Trường tiểu học Trần Văn Ngạn, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành có triệu chứng nhức đầu, khó thở và một số học sinh bị ngất phải đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu.

Đến 22h cùng ngày thì tình trạng sức khỏe của các em trở lại bình thường và được đưa về gia đình. Trong thời gian ở Trạm Y tế xã, các em chỉ uống sữa, nước và được sự chăm sóc của gia đình mà không phải dùng thuốc. Theo nhận định ban đầu, các em bị các triệu chứng đau đầu, khó thở, ngất là do môi trường bị ô nhiễm, vì gần trường học có một hố rác thật to, thường bốc mùi hôi thối vào những ngày nắng gắt.

Ngày 24/3, Trạm Y tế xã Phú Ngãi Trị cho biết, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có kết luận về hiện tượng trên là do yếu tố tâm lý chứ không phải do yếu tố môi trường tác động

Nhã Phong
.
.
.