30 năm Trường Đội Lê Duẩn

Thứ Sáu, 10/05/2013, 15:35

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đào tạo cán bộ Đội Lê Duẩn (Trường Lê Duẩn) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Thành lập vào ngày 19/5/1983, Trường Lê Duẩn là món quà của Tổng Bí thư Lê Duẩn dành tặng thiếu nhi Thủ đô nhân dịp đồng chí nhận được giải thưởng Quốc tế Lê- Nin “Vì củng cố hòa bình giữa các dân tộc”.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Lê Duẩn đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao phó: đào tạo, tập huấn cho 150 khóa Ban chỉ huy Chi đội, 60 khóa Ban chỉ huy Liên đội, 17 khóa giáo viên- Tổng phụ trách Đội, 5 khóa đào tạo phụ trách thiếu nhi cho thành phố Viêng Chăn – Lào với 100 học viên…

Trường Lê Duẩn là mô hình độc đáo của cả nước về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội. Từ “Ngôi trường khăn quàng đỏ này”, nhiều thế hệ cán bộ chị huy Đội và giáo viên Tổng phụ trách đã trưởng thành, đóng góp tích cực vào công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Thủ đô.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba, Trường Lê Duẩn sẽ tổ chức một chùm hoạt động chào mừng như thăm, tặng quà gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; hội thảo khoa học “Trường Lê Duẩn - tự hào 30 năm xây dựng và phát triển”; giao lưu, gặp mặt “Bài ca sum họp” từ ngày 12 đến 18/5/2013

Trần Hằng
.
.
.