3 xe máy tự bốc cháy trên xe đặc chủng

Thứ Sáu, 03/02/2012, 17:17
Lúc 10h30’ ngày 3/2, một ngọn lửa lớn, kèm khói bốc lên nghi ngút trên chiếc xe đặc chủng của lực lượng CSGT Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ khi đang chở xe vi phạm về trụ sở Công an để xử lý.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh đã thiêu rụi hoàn toàn 3 chiếc xe gắn máy cùng phần đầu cabin của xe đặc chủng.

Thượng tá Nguyễn Văn Mun - Trưởng công an huyện Phong Điền xác nhận, vào thời điểm trên, khi xe đặc chủng chở 3 xe gắn máy vi phạm đi đến gần cầu Rạch Chuối, trên tuyến tỉnh lộ 923, thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ thì bất ngờ chiếc xe gắn máy mang BKS 65N2 3291 tự bốc cháy dữ dội.

Khi phát hiện sự cố, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT Công an huyện Phong Điền đã cho dừng xe, dùng bình chữa cháy có sẵn cùng người dân khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh đã thiêu rụi hoàn toàn 3 chiếc xe gắn máy và phần đầu cabin xe đặc chủng.

3 chiếc xe gắn máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo tổ tuần tra gia thông, 3 xe gắn máy bị cháy rụi là 3 phương tiện vi phạm bị lập biên bản tạm giữ hành chính trong sáng cùng ngày khi làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến tỉnh lộ 923. Trong đó, 2 phương tiện chạy quá tốc độ cho phép và 1 phương tiện không mang theo giấy đăng ký xe.

Được biết, cả 3 xe gắn máy này đều do Trung Quốc sản xuất. Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đã tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Văn Vĩnh
.
.
.