3 ông cháu bị lật thuyền trên sông

Thứ Sáu, 25/02/2011, 18:04
Do nước sông chảy xiết, vỏ lãi trôi tấp vào một miệng đáy của người dân gần đó và bị nhấn chìm nên cả 3 ông cháu tử nạn.

Ngày 24/2, Đại tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Năm Căn (Cà Mau), cho biết, sau thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 3 nạn nhân đi trên phương tiện thủy, gặp nạn bị nước cuốn trôi vào miệng đáy.

3 nạn nhân cùng trong một gia đình là ông Quách Văn Hón (61 tuổi, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) là ông ngoại của hai cháu Trương Thị Trâm (13 tuổi) và Trương Thị Kim (7 tuổi).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h30' ngày 20/2, ông Hón điều khiển vỏ lãi chở hai người cháu chạy từ hướng Phân trường 184 ra sông Cái Lớn. Đến đoạn ấp 4, xã Hiệp Tùng (huyện Năm Căn) thì chân vịt máy của ông Hón bị vướng rác, tắt máy, ông Hón quay chân vịt lại gỡ rác.

Do nước sông chảy xiết, vỏ lãi trôi tấp vào một miệng đáy của người dân gần đó và bị nhấn chìm nên cả 3 tử nạn

N.G.
.
.
.