3 nhân viên Khoa Sản bị mất việc kiện GĐ Sở Y tế Bình Định

Thứ Tư, 28/03/2007, 17:20
UBND tỉnh Bình Định đang xem xét lại mức kỷ luật mà Giám đốc Sở Y tế đã "giáng xuống" để buộc thôi việc 3 nhân viên và cách chức Trưởng khoa chỉ vài ngày sau khi một sản phụ chết trong đêm 24/8/2006.

Chiều 26/3, UBND tỉnh Bình Định đã có buổi họp đi đến quyết định giao cho Sở Y tế xem xét giảm mức kỷ luật trước đây đã áp dụng cho 4 nhân viên Khoa Sanenệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn có liên quan đến cái chết của một sản phụ trong đêm trực 24/8/2006.

Được biết, với đơn kiến nghị của 56 nhân viên bệnh viện này cùng với ý kiến của Sở Nội vụ và nhiều phòng ban, UBND tỉnh đang xem xét lại mức kỷ luật mà Giám đốc Sở Y tế đã "giáng xuống" để buộc thôi việc 3 nhân viên và cách chức Trưởng khoa chỉ vài ngày sau khi xảy ra sự việc.

Nguồn tin chính thức cho hay nguyên nhân tử vong là tắc mạch ối, một biến chứng nặng hiếm gặp trong sản khoa, chứ không phải do sốc dịch truyền như Hội đồng Kỷ luật đã lầm tưởng lúc ban đầu

Võ Hoan
.
.
.