3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học dành cho Việt Nam

Thứ Năm, 27/06/2013, 19:53
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ khoa học tự nhiên (NSF), trong khuôn khổ chương trình tài trợ Đối tác Tăng cường Nghiên cứu Khoa học (PEER), đã thông báo kết quả đợt 2 về tài trợ cho hợp tác nghiên cứu khoa học. Theo đó, Việt Nam sẽ nhận 3 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học từ một chương trình của Hoa Kỳ tài trợ dành cho nghiên cứu khoa học tại các quốc gia đang phát triển.

3 chương trình nghiên cứu của Việt Nam được nhận tài trợ bao gồm: Di truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài nguyên tại đồng bằng sông Mê Kông đang thay đổi; Phát triển kĩ thuật và thử nghiệm hiện trường một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng khép kín và giá thành rẻ và Đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước ngầm: Các khoảng trống về học thuật và khoa học.

Chương trình “Di truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài nguyên tại đồng bằng sông Mê Kông đang thay đổi” sẽ nghiên cứu tính thích ứng về mặt di truyền của các quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi do phát triển đập, phát triển nông nghiệp và biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Mê Kông.

Dự án “Phát triển kĩ thuật và thử nghiệm hiện trường một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng khép kín và giá thành rẻ” sẽ nghiên cứu phát triển một thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng có thể triển khai ngoài hiện trường để đáp ứng nhu cầu điện cơ bản cho những người sinh sống ở khu vực khó khăn và các cộng đồng ven biển hẻo lánh ở Việt Nam. Dự án nghiên cứu này sẽ tập trung phát triển hơn nữa một thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng để tăng tính hiệu quả về điện năng và cơ học, giảm giá thành sản xuất và xem xét tiềm các tiềm năng sử dụng chẳng hạn như một hệ thống cảm biến đại dương.

Dự án “Đánh giá tính bền vững của tài nguyên nước ngầm: Các khoảng trống về học thuật và khoa học” sẽ thu thập mẫu nước ngầm ở khu vực xung quanh Hà Nội để đánh giá các rủi ro về ô nhiễm asen. Các nhà khoa học trẻ sẽ được đào tạo và tiến hành thu thập mẫu nước cũng như thông tin cần thiết để đảm bảo tính bền vững và an toàn của tầng chứa.

Được biết, USAID và Quỹ NSF đã quyết định tài trợ cho 54 dự án nghiên cứu khoa học của 32 quốc gia trong năm nay với tổng số kinh phí là 7,5 triệu đôla để hợp tác trong các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, làm sạch nước ngầm, đa dạng sinh học, giảm rủi ro từ núi lửa, hạn hán và biến đổi khí hậu. Những người được nhận tài trợ từ chương trình PEER đã được chọn ra từ gần 300 đề án nghiên cứu chất lượng cao và nhờ tác dụng đòn bảy từ nguồn ngân quỹ của Quỹ các dự án này còn được cấp ngân quỹ là 76 triệu đôla thông qua các hoạt động cộng tác với các đối tác nghiên cứu Hoa Kỳ.

Dự kiến sẽ có thông báo nhận hồ sơ đợt ba vào đầu tháng 9/2013

K.H.
.
.
.