3 công nhân bị bỏng nặng do vỡ ống dầu tại Công ty thép

Thứ Sáu, 10/03/2017, 17:57
3 công nhân công ty thép Sengli gồm: Vũ Bá Chính, 33 tuổi và 2 công nhân người Trung Quốc khi đang sửa chữa ống dầu tại xưởng thép, thì ống dầu bị vỡ bắn vào người dẫn đến bị bỏng nặng.


Hồi 8h15' ngày 10-3, tại Công ty thép Sengli, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người bị thương nặng. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn.
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra tai nạn (Ảnh Bùi Thành).

Vụ việc xảy ra tại kho phôi, xưởng luyện thép công ty thép Sengli. Vào thời điểm trên, 3 công nhân công ty thép Sengli gồm: Vũ Bá Chính, 33 tuổi, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng và 2 công nhân người Trung Quốc khi đang sửa chữa ống dầu tại xưởng thép, thì ống dầu bị vỡ bắn vào người dẫn đến bị bỏng nặng. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo đưa các nạn nhân đi cấp cứu, khẩn trương bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trung Thành
.
.
.