29 Tết, miền Bắc hửng nắng ấm

Thứ Tư, 10/02/2021, 06:04
Theo dự báo, các tỉnh thành tại miền Bắc cũng như Bắc miền Trung hôm nay trời rét, vùng núi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ. Thủ đô Hà Nội không có mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 22 độ.



Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 10/2 (nhằm 29 Tết), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Khu vực phía Bắc nhiệt độ trong khoảng từ 20 – 28 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ trong khoảng từ 23 – 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trưa nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến trong 18h qua (tính từ 19h ngày 8/2 đến 13h ngày 9/2) tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 61mm, Bắc Ninh 58mm,…. Từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này suy yếu và di chuyển dần sang phía Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m suy yếu dần nên trong đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông với tổng lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 30mm/12h. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ.

N.Thắng
.
.
.