23 con tê tê từ Thủ đô lên Móng Cái (Quảng Ninh)

Thứ Sáu, 21/03/2008, 09:48
Ông Đặng Huy Tành lái xe từ Hà Nội đi thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trên xe chở nhiều hàng hóa, trong đó có 23 con tê tê loại lớn, tổng trọng lượng 82kg, đây là số động vật hoang dã thuộc nhóm 2B, bị cấm săn bắt mua bán trái phép.

Đêm 18 rạng ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP Hải Dương kiểm tra xe ôtô khách BKS 18N-3872, do lái xe Đặng Huy Tành, 53 tuổi, trú ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên điều khiển từ Hà Nội đi thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trên xe chở nhiều hàng hóa, trong đó có 23 con tê tê loại lớn, tổng trọng lượng 82kg, đây là số động vật hoang dã thuộc nhóm 2B, bị cấm săn bắt mua bán trái phép.

Lái xe Đặng Huy Tành khai nhận: Ông ta chở thuê cho một người không rõ họ, tên, địa chỉ, với giá cước vận chuyển 300 nghìn đồng, nhận hàng ở chợ Đường Cái, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, giao hàng tại thị xã Móng Cái.

Để đối phó với sự kiểm tra, các đối tượng đã gia công, làm thêm một hòm lớn trên nóc xe chuyên dùng chứa hàng lậu, có nắp cửa mở xuống dưới khoang hành khách, ngụy trang như chiếc quạt gió làm mát.

Các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục, xử lý đối với người vi phạm và số động vật hoang dã trên

Đoàn Quang
.
.
.