2.000 hồ sơ XKLĐ đã được gửi sang Hàn Quốc

Thứ Sáu, 16/06/2006, 13:12
Hiện cả nước đã có 2.000 hồ sơ xuất khẩu lao động trên tổng số chỉ tiêu Việt Nam được phân bổ là 9.000 được gửi sang Hàn Quốc theo Luật Cấp phép mới.

Số hồ sơ này được tuyển chọn từ những lao động đã được cấp chứng chỉ tiếng Hàn EPS-KLT trong đợt thi đầu tiên hồi tháng 4. Tuy nhiên, đây mới là vòng tuyển chọn để phía Hàn Quốc chấp nhận lao động nước ngoài, còn lao động có được chấp nhận hay không còn phụ thuộc vào vòng tuyển lựa của đối tác Hàn Quốc.

Theo dự kiến, từ năm 2007, Hàn Quốc sẽ bãi bỏ chương trình tu nghiệp sinh, chỉ duy trì chương trình cấp phép lao động, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, thủy sản, nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng

Tố Quyên
.
.
.