2 công nhân chết thảm do container đè

Thứ Ba, 06/09/2011, 09:34
Do trời nóng bức 2 anh Nguyễn Văn Thương và Nguyễn Xuân Cường (đều 18 tuổi, trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều) là công nhân của Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Hạ Long đã leo lên nóc container ngủ và bị container khác xếp đè lên.

Vụ việc xảy ra từ đêm 30/8, tại khu bãi container trong Cảng Cái Lân, song cho đến sáng 4/9 mới được phát hiện. Qua điều tra, Công an TP Hạ Long phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định: Do trời nóng bức nên anh Nguyễn Văn Thương và anh Nguyễn Xuân Cường (đều 18 tuổi, trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều) là công nhân của Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Hạ Long. đã leo lên nóc container ngủ và bị container khác xếp đè lên.

Đây là vụ tai nạn hy hữu tại Cảng Cái Lân, đồng thời cũng là bài học đắt cho các công nhân khác về an toàn lao động tại cảng

D.H.
.
.
.