150 năm - Hành động vì nhân đạo

Thứ Hai, 06/05/2013, 04:55
Đó là chủ đề Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và kỷ niệm 150 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ngày 5/5, tại Hà Nội.

Tham dự có hơn 5.000 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức trong nước và quốc tế, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên cả nước.

Tại buổi lễ, ông Jacques Stroun, Trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh: Sau 150 năm thành lập, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã trở thành một mạng lưới nhân đạo lớn nhất thế giới, cùng cam kết tiếp tục cung cấp các dịch vụ nhân đạo có hiệu quả nhất cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn cầu.

Hàng triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Phong trào đã đóng góp thời gian, công sức của mình để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương. Các hoạt động của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ đã được 3 lần trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam" cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo. Ảnh: TTXVN.

Nhìn lại chặng đường 150 năm hoạt động nhân đạo đã qua, theo Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường: Tự hào là thành viên của Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liền đỏ thế giới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều thành công trong 7 lĩnh vực như: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu…

Riêng trong giai đoạn từ năm 2007 - 2012, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động ủng hộ nhân dân các nước trên thế giới khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng (tương đương hơn 8,92 triệu đôla Mỹ), trong đó vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất, sóng thần đạt 161 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào mặt trận ngoại giao nhân dân của Đảng, Nhà nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2013”, chiến dịch gây quỹ ủng hộ Dự án “Ngân hàng bò”; tổ chức “Ngày hội Tình nguyện viên” với nhiều hoạt động thiết thực như: tôn vinh các tình nguyện viên tiêu biểu hiến máu nhân đạo vì trẻ em cần máu, tuyển chọn tình nguyện viên cho hoạt động hè 2013, tham gia Hành trình Di sản và Hành trình vì người nghèo năm 2013…

K.H.
.
.
.