15 năm tù cho một cán bộ của Ngân hàng NN&PTNT

Thứ Ba, 20/11/2007, 08:15
Theo kết quả điều tra, tổng cộng có tất cả 22 người là bị hại và số tiền mà Nguyễn Ánh Minh - nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT đã chiếm đoạt lên tới 7,614 tỉ đồng.

TAND tỉnh Cà Mau vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ánh Minh, 43 tuổi, ĐKTT tại Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau) - nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Chi nhánh huyện Thới Bình 15 năm tù giam vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi vụ án xảy ra, bà Minh được lãnh đạo phân công phụ trách địa bàn thị trấn Thới Bình với các công việc thẩm định hồ sơ, tài sản, trình lãnh đạo cho các hộ dân vay tiền sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; đồng thời đôn đốc việc thu hồi nợ theo quy định của ngành.

Vào khoảng thời gian 1999 - 2002, thấy có khá nhiều hộ dân không có khả năng trả nợ dù đã trễ hạn, bà Minh bèn tìm đến một số hộ dân khác hỏi vay lại với lãi suất 3%/tháng, mang về cho số hộ dân đang gặp khó kể trên vay lại với mức lãi suất 4%/tháng nhằm hưởng chênh lệch.

Đến khoảng thời gian tháng 10/2003, bà Minh bỗng loan tin rằng, mình bị lỗ nặng và bị quỵt nợ với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Bà Minh lại lợi dụng uy tín của chồng là cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nhiều năm, chồng đang là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gia đình có nhiều tài sản… nên tiếp tục lân la đi tìm nhiều hộ dân khác đặt vấn đề vay vốn.

Lãi suất mà bà ta đưa ra khá hấp dẫn, cụ thể là từ 2.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 3 - 6%/ tháng, thời hạn thanh toán từ 7 ngày, 10 ngày và 30 ngày một lần.

Theo kết quả điều tra, tổng cộng có tất cả 22 người là bị hại và số tiền mà bà ta đã chiếm đoạt lên tới 7,614 tỉ đồng. Ngày 17/8/2005, Nguyễn Ánh Minh bị khởi tố, bắt tạm giam

Thái Bình
.
.
.