132 vụ cháy trong 9 ngày nghỉ Tết, thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng

Thứ Hai, 15/02/2016, 17:48
Ngày 15-2, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân (Từ 9h’ ngày 6-2 đến 9h’ ngày 14-2), toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 22 tỷ đồng, bị thương 19 người. Riêng tại thành phố Hà Nội đã xảy ra 9 vụ cháy và 33 sự cố về cháy.

Điển hình, khoảng 20h25’ ngày 6-2 xảy cháy cửa hàng xăng dầu Tân An thuộc Doanh nghiệp tư nhân Hà Quang, địa chỉ xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cảnh sát PCCC Hải Dương đã xuất 6 xe chữa cháy… cùng 65 CBCS đến hiện trường, đồng thời huy động 1 xe chữa cháy của Kho vận xăng dầu 132 Hải Dương đến phối hợp tổ chức chữa cháy.

Lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại 6 ki ốt vào ngày mùng 4 Tết nguyên đán.

Đến 22h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Về thiệt hại: 2 người bị thương, 2 cột bơm, 2 xe gắn máy và một số trang thiết bị phục vụ kinh doanh bị cháy hoàn toàn.

Hồi 0h5 ngày 8-2, tại điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Quảng trường thuộc phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra cháy xe máy do bắn pháo hoa làm 9 người bị thương.

Lực lượng trực bảo vệ của Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã kịp thời sử dụng 2 bình chữa cháy MT5 dập tắt đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố trong quá trình bắn pháo hoa.

Ngoài ra, vào lúc 14h30’ ngày 8-2, xảy cháy xe ô tô giường nằm 46 chỗ BKS:69LD-000.08 của bà Lâm Ngọc Nhanh. Nhận được tin, Cảnh sát PCCC Bạc Liêu đã điều động 2 xe và 11 CBCS tham gia chữa cháy, sau 46 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 3,1 tỷ đồng.

Sáng 11-2 (tức mùng 4 Tết), đã xảy ra hỏa hoạn tại 6 ki ốt là dãy nhà tạm cho thuê, thuộc đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhận được tin báo,  lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) số 3 đã nhanh chóng điều 6 xe chữa cháy phối hợp cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan. Diện tích đám cháy khoảng 200 m2, thiệt hại về tài sản chưa thống kê.

So với 9 ngày tết Nguyên đán năm 2015, số vụ cháy tăng 61 vụ (tăng 85,9%); số người bị thương tăng 14 người, không có người chết do cháy, nổ gây ra; thiệt hại về tài sản tăng 8,8 tỉ đồng (tăng 66,7%).  Mặc dù số vụ cháy, nổ tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên chủ yếu là những vụ sự cố cháy nhỏ, được lực lượng cơ sở và người dân kịp thời dập tắt. Tại các địa bàn và địa phương trọng điểm đã kiềm chề không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

M.Hiền
.
.
.