11 thủy thủ nước ngoài được ngư dân Việt Nam cứu nạn giữa biển khơi

Thứ Tư, 25/06/2014, 10:56
Ngày 24/6, Đại tá Trương Minh Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã có văn bản báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh Bình Định để hai cơ quan này đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Ngoại giao tiến hành xác minh, hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao 11 thủy thủ nước ngoài lâm nạn trên biển đã được ngư dân Việt Nam cứu nạn sớm hồi hương.

Trước đó vào chiều tối 22/6, trong lúc đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, ba tàu đánh cá BĐ-97105 TS, BĐ- 95698 TS, QNg- 97068 TS của ngư dân Bình Định, Quảng Ngãi tình cờ phát hiện 11 thủy thủ người nước ngoài trong tình trạng kiệt sức đang bám chiếc bè nhỏ trôi dạt trên biển.

Sau khi được ngư dân Việt Nam cứu vớt đưa lên tàu đánh cá để chăm sóc, sức khỏe 11 thủy thủ nêu trên đang hồi phục dần. Bước đầu được biết 11 thủy thủ nước ngoài bị nạn khi đang vận hành sà lan HUB 18 của Malaysia chở 131 container trong hải trình đến Singapore, nhưng không may bị sóng gió nhấn chìm xuống biển

Hữu Toàn
.
.
.