1.000 hộ dân phố cổ Hà Nội chuyển sang khu đô thị mới Việt Hưng

Thứ Hai, 30/07/2007, 09:57
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD đã lập dự án giãn các hộ dân đang sinh sống tại khu phố cổ có diện tích nhà ở quá chật chội sang khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.

Theo dự án này, sẽ có khoảng 20ha tại khu đô thị Việt Hưng được dành để xây nhà tái định cư cho khoảng 1.000 hộ dân khu vực phố cổ.

Hiện nay, tại khu vực phố cổ Hà Nội có hơn 15.000 hộ dân, trong đó 63% hộ đang phải sống trong loại nhà xuống cấp, 12% nhà không đủ điều kiện an toàn, nguy hiểm, mật độ bình quân từ 0,5 đến 1,8m2/người

PV
.
.
.