10 thí sinh dự Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore

Thứ Năm, 27/05/2010, 18:00
10 thí sinh xuất sắc nhất vòng 1 kỳ thi Olympic Toán học khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2010 được Tập đoàn KinderWorld tài trợ vé máy bay khứ hồi sang Singapore tham dự vòng 2 và Học viện Hwa Chong tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại...

Ngày 27/5, lễ trao giải vòng 1 kỳ thi Olympic Toán học khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2010 (APMOPS 2010) lần thứ hai đã được tổ chức tại Trường Quốc tế Singapore, khu Nam Thăng Long, Hà Nội. Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, Đại sứ quán Singapore và một số ban, ngành đã đến dự buổi lễ.

Trao giải cho 10 thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi Olympic Toán học khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2010.

Đây là số học sinh xuất sắc nhất đã tham dự Vòng 1 kỳ thi APMOPS 2010 được tổ chức vào ngày 24/4/2010, do Công ty Cổ phần Quốc tế KinderWorld Việt Nam và Học viện Hwa Chong tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đã có 485 thí sinh tham dự, trong đó, có 286 thí sinh đến từ Hà Nội, 17 thí sinh đến từ Huế, 179 thí sinh đến từ TP Hồ Chí Minh và 3 thí sinh đến từ Bình Dương.

Kết quả: có 8 giấy chứng nhận Bạch Kim, 13 giấy chứng nhận Vàng, 26 giấy chứng nhận Bạc, 49 giấy chứng nhận Đồng. 10 thí sinh xuất sắc nhất được Học viện Hwa Chong mời tham dự vòng 2 kỳ thi APMOPS 2010 tổ chức vào ngày 29/5/2010 tại Học viện Hwa Chong, Singapore. Tập đoàn KinderWorld sẽ tài trợ vé máy bay khứ hồi cho các em học sinh sang Singapore tham dự vòng 2 và Học viện Hwa Chong tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình tham gia dự thi tại Singapore.

10 em học sinh được tham dự Vòng 2 gồm Hoàng Minh Tuệ, Tạ Hà Nguyên, Cao Hải Nam, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Phương Anh, Dương Hà Trang (Trường THCS Hà Nội Amsterdam), Nguyễn Huy Hoàng (Trường THCS Thực hành Sài Gòn - TP HCM), Lê Bá Gia Hưng (Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế), Khương Lê Trung Hiếu (Trường THCS Giảng Võ) và Vũ Phúc Hoàng

Kỳ thi APMOPS 2010 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Kết quả của kỳ thi không chỉ là thành tích đáng tự hào và động lực to lớn đối với các em, mà còn là đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam cũng như những mối quan hệ giáo dục mang tính quốc tế

Thanh Hằng
.
.
.