10 người thương vong, 1 người mất tích trong 2 ngày mưa lũ

Thứ Năm, 14/08/2014, 09:16
Do ảnh hưởng mưa lũ, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa to đến rất to, đêm 12 rạng ngày 13/8, tại bản Ngài Thầu, xã Căn Co, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu), em Thần A Hạc, 11 tuổi, bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.
>> Lũ lên cao trên các sông Bắc Bộ, vùng núi có nguy cơ xuất hiện lũ quét

Bên cạnh đó, một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn trên địa bàn Lai Châu bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Trước đó, rạng sáng 12/8, tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường (Lai Châu) lũ ống đã cuốn trôi 7 người của một gia đình người Dao. Hậu quả, 5 người chết và 2 người bị thương. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đường mới tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ ống cuốn trôi.

Cùng thời điểm này, tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu), mưa lớn khiến đất đá lở, một tảng đá lớn đè trúng vào một nhà dân, khiến một cháu bé 5 tháng tuổi tử vong, còn 2 vợ chồng chủ nhà bị thương nặng

Uyên Minh
.
.
.