1 người tử nạn do sập hầm khai thác vàng

Thứ Ba, 31/12/2013, 08:04
Nguồn tin từ UBND xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tinh Phú Yên ngày 30/12, xác nhận thi thể người đàn ông tử nạn do sập hầm khai thác vàng sa khoáng tại địa phương này đã được tìm thấy sau một cuộc đào bới.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 28/12, trong lúc anh Trần Ngọc Luân, 39 tuổi, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa chui xuống hầm khai thác vàng sa khoáng ở Suối Trầu, xã Sơn Hội để đào đất đá đưa lên bờ để đãi vàng, bất ngờ hầm sập khiến anh Luân chết ngạt dưới lòng đất. Những người hành nghề đào đãi vàng đã phải đào bới xuyên đêm đến gần sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trong thời gian qua, Công an huyện Sơn Hòa đã triển khai nhiều cuộc truy chặn nạn đào đãi vàng sa khoáng trái phép ở địa bàn xã Sơn Xuân, Sơn Hội, nhưng một số nhóm người vẫn lén lút đào bới

Hữu Toàn
.
.
.