TP HCM:

Xe chở bia lật, người dân giúp nhặt bia

Thứ Tư, 12/11/2014, 15:34
Đến 23h ngày 11/11, hàng trăm thùng bia 333 trên chiếc xe bị lật dưới chân cầu Sài Gòn 1 (thuộc phường Thảo Điền, quận 2) đã được người dân hỗ trỡ tài xế di chuyển lên phương tiện khác để giải tỏa nút giao thông dưới chân cầu…

Trước đó khoảng 21h cùng ngày, xe tải biển số: 51C – 56348 do tài xế Phạm Thanh Tòng (30 tuổi, ngụ Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) điều khiển chở theo hàng trăm thùng bia 333 lưu thông từ đường Quốc Hương hướng ra xa lộ Hà Nội về cầu Sài Gòn 1.

Khi đến ngã ba Quốc Hương – Xa lộ Hà Nội, tài xế Tòng ôm cua lên cầu  Sài Gòn 1thì bất ngờ bánh xe bị vấp phải cục đá nằm bên đường khiến hàng trăm thùng bia trên xe bị xô lệch làm chiếc xe mất thăng bằng lật ngang.

May mắn khi chiếc xe lật tài xế Tòng đã kịp thoát ra ngoài. Nhiều thùng bia và lon bia vung vãi trên đường. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc trên đã dừng xe thu lượm những lon bia vung vãi tập kết lại một chỗ cho tài xế.

Hiện trường vụ xe tải chở bia bị lật.

Nhận tin báo, Công an phường Thảo Điền, CSGT-Công an quận 2 đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.Sau khi sự cố xảy ra, phía nhà xe đã điều 2 xe tải đến hiện trường di dời số bị trên xe tải bị lật đi.

Đến 23h cùng ngày, toàn bộ số bia được di dời hết, một xe cẩu được điều động đến hiện trường cẩu chiếc xe gặp nạn đi, giao thông tại khu vực cầu Sài Gòn 1 đã trở lại thông thoáng như bình thường

Nghinh Phong
.
.
.