Tiếp tục vỡ đập thủy điện tích nước sai quy trình ở Gia Lai

Thứ Sáu, 01/08/2014, 16:53
Sáng ngày 1/8, một phần thân đập của công trình Thủy điện Ia Krêl 2, ở xã Ia Dom (Đức Cơ, Gia Lai), do Công ty cổ phần Công nghiệp và thủy điện Bảo Long (Gia Lai) làm chủ đầu tư, tiếp tục vỡ lần thứ hai.
>> Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai

Vỡ đập thủy điện, nước tràn về dữ dội phía hạ lưu khiến cuộc sống nhiều hộ dân ở đây bị đảo lộn, đe dọa nghiêm trọng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại nặng. Sau khi nhận tin báo, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã huy động lực lượng Công an, Quân đội, các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu người dân bị cô lập.

Hiện có hàng chục hộ dân ở làng Bi ở xã Ia Dom và nhiều cán bộ, công nhân Đội 20, Công ty 72 (Binh Đoàn 15) bị cô lập do nước suối Đôi lên cao làm ngập cầu treo không đi lại được.

Đại úy Nguyễn Trung Hiển, Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết, khi tiếp cận hiện trường lực lượng Công an huyện đã phối hợp cùng bộ đội cứu kịp thời nạn nhân Đặng Thị Kim Trang (50 tuổi) bị cô lập trên ngọn cây thoát chết.

Đến 15h ngày 1/8, công việc cứu hộ đã hoàn thành, không có thiệt hại về người. Hiện nước đã rút, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về hoa màu để yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường cho dân.

Tại hiện trường cho thấy phần thân đập bị vỡ trùng với đoạn vỡ cũ hôm tháng 6/2013 nhưng sau đó chủ đầu tư đã cho đắp lại thân đập tạm mới nằm chắn phần trước thân đập cũ để chuyển dòng nước tránh xói lở công trình. Do mưa lớn, lượng nước trong lòng hồ đã được tích lên mức khá cao, vượt tràn qua thân đê khiến đê bị vỡ.

Sau sự cố vỡ đập xảy ra tại Thuỷ điện Ia Krêl (6/2013), Bộ Công thương và ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chủ đầu tư-Công ty cổ phần Công nghiệp thuỷ điện Bảo Long phải tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi xây dựng lại công trình. Trong thời gian chờ được xây dựng lại, nghiêm cấm việc tích nước lòng hồ. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Công nghiệp thuỷ điện Bảo Long đã phớt lờ những chỉ đạo này.

Ngày 16/5, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản yêu cầu dừng việc thi công, tích nước tại công trình Thủy điện Ia Krel 2 ở Đức Cơ, Gia Lai vì chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công thương Gia Lai và UBND huyện Đức Cơ, tăng cường giám sát việc dừng thi công của chủ đầu tư, đôn đốc đơn vị đẩy nhanh việc khơi thông mở rộng kênh mương, hoàn thành trước ngày 18/5. Tuy nhiên, mệnh lệnh này không được chấp hành nghiêm nên đã tiếp tục xảy ra sự cố này lần 2.

Thủy điện Ia krêl 2 có công suất thiết kế 5,5MW, với kinh phí 120 tỷ đồng. Do thi công sai thiết kế cống dẫn dòng nên ngày 12/6/2013, bờ đập thủy điện đã bị vỡ, gây thiệt hại hoa màu của người dân và doanh nghiệp ở địa phương, tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Còn vụ vỡ đập lần 2 vào sáng 1-8 này đang thống kê thiệt hại.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ vỡ đập thủy điện và sự nổ lực cứu dân của lực lượng Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sáng 1/8:

N.Như-T.Hiển
.
.
.