Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Cứu sống 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Tư, 02/04/2008, 08:36
Nhận được tin có tàu BN-0069 chết máy giữa biển, đơn vị Hải đội 2 đã kịp thời tiếp cận, cứu 3 thuyền viên và tìm cách kéo tàu về Cảng Hải Phòng.

14h30' ngày 30/3, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng nhận được tin báo, tàu BN-0069 có nguy cơ bị đắm đang trôi dạt đến khu vực Tọa độ: 20°32'05'' N-106°52'07''.

Ngay lập tức, đơn vị Hải đội 2 triển khai phương án cứu nạn trên biển, 8 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tá Mai Công Nhâm làm Thuyền trưởng đa sử dụng tàu cao tốc nhanh chóng đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Vượt qua điều kiện thời tiết xấu, sóng to, sương mù bao phủ hạn chế tầm nhìn, đến 20h30', đội cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được với tàu BN-0069, cứu 3 thuyền viên trên tàu của đơn vị và tìm cách lai kéo tàu bị nạn về Cảng Hải Phòng an toàn vào lúc 13h30' ngày 31/3.

Được biết, tàu BN-0069 do anh Phạm Quang Thuận, 37 tuổi, trú tại Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng làm Thuyền trưởng chở sắt từ Thái Bình đi Hải Phòng bị chết máy giữa biển

Sơn Hà
.
.
.