Tuổi trẻ CAND và hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Sơn La

Thứ Hai, 25/01/2021, 10:30
Từ thủ đô Hà Nội, vượt qua quãng đường hơn 350km với những cung đường khúc khuỷu và đầy hiểm trở, đoàn thiện nguyện do Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cục Truyền thông CAND phối hợp cùng ĐTN Công an tỉnh Sơn La và ĐTN Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã tới được bản Bôm Lầu, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trong sự hân hoan chào đón của người dân nơi đây.
Trong hai ngày 23 và 24/1, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cục Truyền thông CAND phối hợp cùng ĐTN Công an tỉnh Sơn La và ĐTN Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương 2021” tại cụm bản Bôm Lầu, Bôm Pao, Nà Tong, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Tại điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình sẻ chia yêu thương, đoàn thiện nguyện đã tới thăm hỏi, động viên, chúc tết Đại uý Nguyễn Trung Dũng, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Vân Hồ bị thương khi vây bắt tội phạm ma tuý hồi tháng 2/2020.
Tiếp đó, đoàn đã tới thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Công an viên Quàng Văn Xôm tại xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, đã anh dũng hi sinh trong khi bắt đối tượng liên quan đến ma túy hồi tháng 9/2020.
Đoàn cũng đã đến thắp hương tưởng niệm liệt sỹ, Đại úy Lường Phát Chiêm, Cán bộ Công an tỉnh Sơn La hy sinh khi tham gia vây bắt các đối tượng vận chuyển trái phép 108 bánh heroin, đồng thời thăm hỏi sức khoẻ, chúc Tết gia đình đồng chí.
Đoàn công tác tới thăm và tặng quà tại trụ sở UBND xã Chiềng Ly. Cụm bản Bôm Lầu, Bôm Pao, Nà Tong - nơi triển khai hoạt động thiện nguyện là cụm bản có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, với 100% dân cư là người dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào canh tác, chăn nuôi.
Theo Thượng úy Bạch Quốc Khánh, Bí thư ĐTN Cục Truyền thông CAND, hành trình “Sẻ chia yêu thương” 2021 được thực hiện với mong muốn mang đến cho đồng bào một cái tết đầm ấm hơn, an toàn hơn; đồng thời mang hình ảnh tuổi trẻ CAND đến gần hơn với bà con dân bản, đặc biệt là bà con dân tộc Mông, dân tộc Thái.
Cụm bản Bôm Lầu, Bôm Pao, Nà Tong là cụm bản có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, với 100% dân cư là người dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào canh tác, chăn nuôi. Đặc biệt, hệ thống nước mới chỉ được lắp đặt tại bản Bôm Lầu vào đầu năm 2021, còn hệ thống điện chiếu sáng mới chỉ được đưa về bản vào đầu năm ngoái.
Khi nghe tin lần đầu tiên có đoàn thiện nguyện tới, bà con ba cụm bản vô cùng hào hứng và có mặt rất sớm để tham gia các hoạt động cùng cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên CAND.
Đoàn đã đại diện các nhà tài trợ gồm Ngân hàng TMCP Bắc Á – Quỹ Vì tầm vóc Việt – Tập đoàn TH - Công ty CP Dược Phẩm TV Pharm, trao tặng công trình thanh niên bao gồm sân nhà văn hóa cùng hai cột cờ và bàn ghế trang bị cho nhà văn hóa bản Bôm Lầu, xã Chiềng Ly trị giá 40 triệu đồng. 
Đoàn cùng đại diện nhà tài trợ - Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân cũng đã tiến hành trao tặng 20 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng chăn ấm và nhu yếu phẩm cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cụm bản.
Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường giai đoạn 2018-2021” của ĐTN Bộ Công an, đoàn đã thay mặt các cá nhân và nhà hảo tâm trao ba phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng/tháng trong 12 tháng (6 triệu đồng) cùng quà tết cho 3 em học sinh vượt khó học giỏi. 
Ánh mắt, niềm vui và tiếng cười trên từng khuôn mặt các em nhỏ.
Đông đảo bà con tới lắng nghe và tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống mua, bán người. 
Anh Thào A Sùng, Bí thư Chi bộ, trưởng bản Bôm Lầu, đại diện cho bà con cụm bản Bôm Lầu, Bôm Pao, Nà Tong bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn đến đoàn tình nguyện cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng sân nhà văn hóa cũng như các món quà tết ý nghĩa cho bà con cụm bản, nhấn mạnh đây là chương trình thiện nguyện đầu tiên được tổ chức tại cụm bản, với nhiều ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. 
Sau hành trình kéo dài hai ngày tại xã Chiềng Ly, chương trình thiện nguyện “Sẻ chia yêu thương” năm 2021 do ĐTN Cục Truyền thông CAND phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. 
Nhóm PV
.
.
.