Sẻ chia yêu thương tới cán bộ, chiến sỹ và học sinh huyện Gia Bình

Thứ Tư, 22/01/2020, 10:51
Báo CAND trao quà cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và “công trình vườn cổ tích” cho trường mầm non nghèo xã Song Giang với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Chiều 21-1, nằm trong khuôn khổ chương trình “Tết vì người nghèo 2020” của Báo CAND, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn đã có mặt tại tỉnh Bắc Ninh, trao quà Tết tặng các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, trao “công trình vườn cổ tích” cho trường mầm non nghèo xã Song Giang.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ sẻ chia với các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn Công an huyện Gia Bình.

Tại Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh những ngày cuối năm không khí làm việc rất khẩn trương. Tiếp Đoàn công tác với những cái bắt tay thật chặt, Thượng tá Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vui vẻ cho biết, năm 2019, đơn vị đã triển khai lực lượng Công an chính quy tại 14/14 xã, thị trấn với 57 cán bộ, chiến sỹ. Bên cạnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị; quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm về ma túy, như khởi tố 2 vụ án, bắt 4 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen (đạt 100% chỉ tiêu); xử lý 48 vụ, bắt 67 đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, triệt phá nhiều điểm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân…, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, được các cấp, các ngành và nhân dân ngợi khen, đánh giá cao. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ngày 28-11, đơn vị đã xây dựng, triển khai kế hoạch, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020…

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi lễ trao "công trình vườn cổ tích" tại trường mầm non xã Song Giang.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND và các nhà tài trợ, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã trao tặng 2 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng tiền mặt nhằm động viên, chia sẻ với hai cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Gia Bình có hoàn cảnh khó khăn là Thượng úy Trần Thế Chiến, có con trai bị dị tật từ bé và Trung úy Nguyễn Tiến Tùng, có bố đẻ đang phải chạy thận trong nhiều năm; đồng thời cho biết, chỉ riêng chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2019, Báo CAND đã tặng hàng nghìn suất quà cho bà con nghèo các tỉnh với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao quà cho đồng bào nghèo, việc tri ân người có công, nhất là những cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ hay hoàn cảnh khó khăn luôn được đơn vị quan tâm đặc biệt. Rất mong những món quà nhỏ hôm nay sẽ góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực giúp hai cán bộ, chiến sỹ vượt khó, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Các đại biểu cùng các em nhỏ trước "công trình vườn cổ tích".
Các em nhỏ mầm non Song Giang tặng hoa cảm ơn tập thể đơn vị Báo CAND và các nhà tài trợ.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác có mặt tại trường mầm non nghèo xã Song Giang - ngôi trường được xây dựng trên mảnh đất địa linh nhân kiệt gắn bó với cuộc trường chinh chống giặc và xây dựng đất nước của dân tộc, đặc biệt là sự đóng góp lớn lao người và của trong 2 cuộc kháng chiến. Hiện nhà trường có 54 giáo viên với gần 450 em học sinh. Nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho các em, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND và các nhà tài trợ đã trao “công trình vườn cổ tích” được xây dựng với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND tặng "công trình vườn cổ tích" tặng trường mầm non xã Song Giang.

Tại buổi lễ trao công trình, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết, bản thân rất vinh dự khi đại diện cho lãnh đạo đơn vị, những người làm Báo CAND nhiều lần được cùng các nhà tài trợ về Song Giang, một quê hương giàu truyền thống cách mạng, là xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được biết, nhiều năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, chính quyền, Công an huyện Gia Bình, trường mầm non xã Song Giang đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên vẫn còn khó khăn. Hy vọng “công trình vườn cổ tích”, món quà nhỏ là tấm chân tình của những người làm Báo CAND và các nhà hảo sẽ góp phần tạo một sân chơi bổ ích, thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện…

Ông Trần Đăng Công, Bí thư Đảng ủy xã Song Giang và cô giáo Vũ Thị Cửi, Hiệu trưởng trường mầm non xã Song Giang đã thay mặt chính quyền địa phương và nhà trường gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác và các nhà tài trợ; đồng thời khẳng định, sự quan tâm, giúp đỡ nhiều năm qua của Báo CAND cùng các nhà tài trợ luôn là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao, góp phần không nhỏ vào sự thắng lợi của nhà trường trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục các cháu học sinh nhiều năm qua; và cho biết sẽ sử dụng có hiệu quả công trình ý nghĩa này…


Xuân Trường
.
.
.