Sẻ chia khó khăn với bà con giáo dân huyện Vũ Thư

Thứ Ba, 15/12/2020, 17:50
Ngày 15/12, chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Thành lập Khoa An ninh xã hội (18/12/1982 – 18/12/2020), Học viện ANND, Khoa An ninh xã hội đã phối hợp Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh nhằm giúp đỡ, động viên các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.


Tại huyện Vũ Thư, Đại tá, PGS.TS Hoàng Minh Tuấn, Trưởng khoa An ninh xã hội đã cùng Đoàn công tác gửi tặng 20 suất quà, mỗi suất có trị giá 1 triệu đồng cho bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo họ Thủy Cơ, xã Vũ Vân; tặng 5 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật do linh mục Nguyễn Hữu Phước phụ trách; tặng 10 triệu cho Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật của Cộng đoàn Donbosco Thái Bình…

PGS.TS Hoàng Minh Tuấn và Đoàn công tác chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Đệ cùng các linh mục tại Trung tâm mục vụ giáo phận Thái Bình một mùa giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các linh mục tại Trung tâm mục vụ giáo phận Thái Bình một mùa giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc. “Chúc Giám mục Nguyễn Văn Đệ - vị chủ chăn giáo phận Thái Bình sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo giáo phận Thái Bình sống phúc âm trong lòng dân tộc, răn dạy giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, "người giáo dân tốt cũng là công dân tốt"…” - đồng chí Hoàng Minh Tuấn chia sẻ.

Đoàn công tác tặng quà cho bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo họ Thủy Cơ, xã Vũ Vân và Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật của Cộng đoàn Donbosco Thái Bình.

"Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, sẻ chia khó khăn với bà con giáo dân nghèo; Khoa An ninh xã hội còn tổ chức buổi giao lưu, trao đổi, nâng cao nghiệp vụ với Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Thái Bình; giao lưu thể thao với các chủng sinh thuộc Đại chủng viện Thái Bình…

Thảo Vy
.
.
.