Báo CAND - Ngân hàng BIDV và Công an tỉnh Phú Thọ:

Mong đồng bào nghèo xã Khả Cửu đón Tết bình an

Chủ Nhật, 31/01/2021, 19:49
Qua Báo CAND, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Khả Cửu (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) 200 suất quà Tết, mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.


Sáng 31/1, Báo Công an nhân dân (CAND), BIDV-Chi nhánh tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Phú Thọ do Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021” trên địa bàn xã Khả Cửu. 

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; ông Lê Kiên Cường, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Phú Thọ; bà Đinh Thị Kiều An, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn; Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Thanh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Sơn, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ Thanh Sơn cùng lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Khả Cửu…

Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; ông Lê Kiên Cường, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Phú Thọ; bà Đinh Thị Kiều An, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn trao tặng quà tết người nghèo xã Khả Cửu

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Sơn, Khả Cửu là xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Xã có diện tích tự nhiên hơn 4 nghìn ha,1.112 hộ, gần 5 nghìn nhân khẩu, chia làm 14 khu dân cư với ba dân tộc đoàn kết chung sống gồm: Mường, Kinh và Dao. Trong đó, dân tộc Mường chiếm hơn 88%, dân tộc Kinh chiếm 9,1% và dân tộc Dao chiếm 2,7%. Tính đến hết năm tháng 12-2020, số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Khả Cửu chiếm khoảng 50%. Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã có nhiều biến động; cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế còn khó khăn; giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển sản xuất, chăn nuôi và đời sống kinh tế-xã hội của người dân địa phương.

Với những khó khăn trên, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo xã Khả Cửu được triển khai đầy đủ, kịp thời hỗ trợ đến các gia đình thuộc diện chính sách thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. Đồng thời duy trì hoạt động của người có uy tín trong đồng bào dân tộc nhằm tăng cường mối đoàn kết, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Thanh Sơn trao tặng quà Tết gia đình chị Hà Thị Tinh.

Song song với phát triển kinh tế-xã hội, cấp uỷ Đảng và chính quyền huyện Thanh Sơn cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Khả Cửu. Theo đó, lực lượng Công an chính quy đã được đưa về xã để phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm để nắm bắt tình hình và quản lý chặt chẽ địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội… Những kết quả trên góp phần quan trọng để xã Khả Cửu ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xoá đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, qua đó thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Phát biểu tại buổi trao quà “Tết vì người nghèo” tại xã Khả Cửu, thay mặt đoàn công tác xã hội từ thiện, Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND sẻ chia khó khăn với người dân nghèo trên địa bàn. Đồng chí Tổng Biên tập trải lòng, món quà của đoàn công tác xã hội từ thiện tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng chân thành của những người làm Báo CAND, Ngân hàng BIDV và Công an tỉnh Phú Thọ đối với người nghèo và gia đình chính sách ở xã Khả Cửu. 

“Chúng tôi luôn mong muốn các hộ dân nơi đây từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế-văn hoá-xã hội nhằm ổn định cuộc sống, đồng thời giúp đỡ lực lượng Công an trên địa bàn đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để xã Khả Cửu luôn được bình yên”, Đại tá Phạm Khải tâm sự. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND gửi lời chúc các gia đình nơi đây đón Tết vui hơn, đầm ấm hơn để Xuân mới tươi vui và bình an trong mọi gia đình.   

Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; ông Lê Kiên Cường, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Phú Thọ; bà Đinh Thị Kiều An, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn; Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Công an huyện Thanh Sơn trao tặng quà tết gia đình ông Đinh Thành Công.

Đoàn công tác đến thăm gia đình ông Đinh Thành Công (SN 1963, ở thôn Bãi Lau, xã Khả Cửu) là một trong số 200 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Vợ chồng ông Công có ba người con nhưng kinh tế đều rất khó khăn. Vợ ông mất cách đây ba năm vì mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân ông đang chữa trị căn bệnh nan y. Trong căn nhà tuềnh toàng trống vắng, ông Công tâm sự với chúng tôi câu đủ, câu thiếu. Câu nói rõ ràng nhất của ông là lời cảm ơn đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND, Ngân hàng BIDV và Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ông nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Chia tay gia đình ông Công, đoàn công tác đến thăm và tặng quà Tết gia đình chị Hà Thị Tình (SN 1986, ở xóm Tầm, xã Khả Cửu). Gia đình chị Tình cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị không may mất cách đây một năm vì tai nạn giao thông. Hiện chị phải chăm lo cho hai con, con gái học lớp 9 và con trai học lớp 3.

Thay mặt cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Hà Văn Quý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khả Cửu gửi lời cảm ơn đoàn công tác xã hội-từ thiện. “Việc làm mang đậm nghĩa tình của Báo CAND, Ngân hàng BIDV và Công an tỉnh Phú Thọ đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, cũng là thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc. Nghĩa cử cao đẹp của đoàn công tác xã hội chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đối với đời sống của người dân địa phương. Qua đó tiếp thêm sức mạnh để các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Khả Cửu nhấn mạnh.

Nguyễn Hưng
.
.
.