Chỉ định phẫu thuật cho 47 trường hợp bị sứt môi hở hàm ếch

Thứ Hai, 11/04/2016, 09:49
Ngày 9-4, Tổ chức Burn and Facial Reconstruction (Mỹ) phối hợp với Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tổ chức khám sàng lọc cho 70 trường hợp sứt môi, hở hàm ếch.

Sau khi khám sàng lọc, có 47 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe, được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật. 

Hoạt động phẫu thuật sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15-4. Người bệnh được tài trợ chi phí 100%. Ngoài ra, người bệnh và người nhà còn được hỗ trợ suất ăn và tiền đi lại. Được biết, sứt môi, hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh vùng mặt, làm biến dạng khuôn mặt của trẻ. 

Theo nghiên cứu, tại Việt Nam ước tính cứ 500 trẻ sinh ra có 1 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch và dị tật hàm, mặt. Những khiếm khuyết này sẽ làm người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và thiếu tự tin trong giao tiếp.

Hoàng Nguyên
.
.
.