Ukraina làm "sống lại" thiết giáp huyền thoại của Liên Xô

Thứ Tư, 04/05/2016, 09:57
Ngày 3-5, Jane công bố thông tin cho thấy nghành công nghiệp Quốc phòng Ukraina hoàn tất một nguyên mẫu nâng cấp của chiếc thiết giáp huyền thoại BMP-1 được sản xuất dưới thời Liên Xô.


Chiếc BMP-1 là một trong những chiếc xe chiến đấu bộ binh (IFV) đầu tiên của thế giới. Liên Xô đã sản xuất hàng nghìn chiếc BMP1 để trang bị cho Hồng quân và các lực lượng vũ trang đồng minh trên khắp thế giới.

 
BMP-1UM

Ukraina đặt tên cho chiếc BMP-1 nâng cấp được đặt tên là BMP-1 UM. Điểm thay đổi lớn nhất trên BMP1 UM là tháp pháo được thay thế bởi bệ vũ khí đa năng OWS có tên Shkval, vốn được trang bị trên các xe thiết giáp chở quân BTR-3 8x8 của Ukraina.

Hai phương án nâng cấp BMP-1 khác

Trên bệ Shkval các kỹ sư Ukraina thay pháo 74mm vốn có của BMP-1 bằng pháo 30 mm ZTM- có tầm bán hiệu quả lên đến 2.000m với cơ số đạn lên tới 225 viên. ZTM có thể khai hỏa với sơ tốc đầu nòng lên tới 960m/s. 1 súng máy đồng trục 7,62mm có tốc độ bắn lên tới 2500 viên/s.

BMP-1UM trang bị thêm tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser do cục thiết kế Bar'er sản xuất. Tên lửa sử dụng cơ chế điều khiển bán tự động có  tầm bắn từ 100 đến 5000m với đầu nổ HEAT có thể phá hủy các mục tiêu được trang bị giáp phản ứng nổ.

Bình Nguyễn
.
.
.