Ukraine bán tàu tuần dương tên lửa siêu khủng từ thời Liên Xô

Thứ Hai, 27/03/2017, 14:45
Tổng thống Ukraine mới đây ra quyết định tháo dỡ và bán phế liệu tàu tuần dương tên lửa Ukraine thuộc lớp Slava vốn được đóng từ năm 1990 và là biểu tượng sức mạnh hải quân Xô Viết.

Sputnik hôm 27-3 đưa tin cho biết, con tàu được khởi đóng từ những năm 1990, ngay trước khi Liên Xô sụp đổ, nhưng bị bỏ dở sau khi đã hoàn thành tới hơn 90% vì thiếu… 30 triệu USD. Con tàu sau đó đã nằm gần 30 năm qua tại xưởng đóng tàu mà không được sử dụng.

Con tàu Ukraine đang han rỉ tại cảng. Ảnh: SPutnik

Theo giới chức Ukraine, quyết định nói trên được đưa ra do ngành công nghiệp đóng tàu nói chung và Xưởng đóng tàu mang tên Communards 61 – nơi con tàu neo đậu đang đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính. Việc bán sắt vụn con tàu được kì vọng sẽ giải quyết phần nào khoảng nợ lương lên tới 48.646.000 hryvnia (khoảng 1,8 triệu USD) cho công nhân.

Ukraina là một tàu tuần dương lớp Slava thuộc Dự án 1164 Atlant và được phát triển vào những năm 1980. Tàu tuần dương lớp Slava được coi là niềm tự hào của hải quân Xô Viết và được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” bởi khả năng mang những vũ khí hàng khủng như  tên lửa chống tàu P-500 Bazalt, S-300F và OSA-M SAM, 10 ống ngư lôi, 36 khẩu pháo AK-630 và một trực thăng Kamov Ka-27 khi cần thiết.

Hiện 3 con tàu thuộc lớp này mang tên Moskva, Marshal Ustinov và Varyag đang tiếp tục phục vụ trong Hải quân Nga, tại Biển Baltic, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương. 


Phùng Nguyễn
.
.
.