Ukraina khoe chiến xa có thể hạ gục “Mãnh hổ” Kraz của Nga

Thứ Sáu, 07/10/2016, 21:14

Xe chiến đấu bọc thép đầu tiên  điều khiển từ xa đầu tiên của Ukraina có tên gọi "Sư tử" Spartanom thiết kế dựa trên nguyên mẫu Kraz Spartan đã được thử nghiệm và sẵn sàng tham gia chiến đấu, Văn phòng thông tin Công ty AvtoKrAZ cho biết vào ngày 7-10.

Xe chiến đấu bọc thép được trang bị hệ thống lái tự động PilotDrive cùng với cảm biến đặc biệt cho phép tính toán dễ dàng hướng đi trên dường.

Xe có hệ thống màn hình ảnh nhiệt, camera quay 360 độ được gắn cả phía trước/sau dò tìm mục tiêu, chướng ngại vật, công cụ đo quãng đường, cảm biến điện dung phát hiện bộ binh và vũ khí của kẻ thù ở khoảng cách đến 18 km.

"Sử tử" Spartanom được trang bị vũ khí hiện đại (Ảnh: Ukriform)

Nhờ hệ thống lái tự động PilotDrive, thiết xa Spartanom dễ dàng nhận ra chiều rộng của đường và chướng ngại vật xung quanh. Hệ thống vi tính phân tích sẽ phép nó tính toán tốc độ di chuyển, triển khai vũ khí chiến đấu chỉ trong vài giây”, Công ty AvtoKrAZ khẳng định.

Theo công ty, để điều khiển chiến xa Spartanom binh sĩ Ukraina sử dụng một máy tính bảng, găng tay thông minh hoặc trạm điều hành.

"Sư tử" Spartanom sẽ sớm phục vụ quân đội Ukraina (Ảnh: Ukriform)

Quân đội Ukraina khẳng định "Sư tử" Spartom có thể vả chết"Mãnh hổ" Kraz  của Nga trên chiến trường.

Spartanom có nhiệm vụ giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra với binh lính và bảo vệ họ khi đang thực hiện vụ chiến thuật, chẳng hạn vận chuyển vũ khí, đạn dược, thực phẩm, nhiên liệu, vât tư y tế vào vùng chiến sự và di tản thương binh.

Phạm Trúc
.
.
.